Chủ tiệm vàng “sập bẫy” mua đất hiếm giả

Khoảng 9h ngày 4/11, có 2 người Trung Quốc (chưa xác định tên tuổi, địa chỉ) đến nhà anh Trịnh Kim C. (SN 1977, ở Tân Mai, quận Hoàng Mai) kinh doanh vàng bạc mời chào mua 14 kg đất hiếm với giá 2 tỷ 737 triệu đồng.

Anh C. đồng ý mua và lấy 100 mẫu đất hiếm đi phân tích giám định cho kết quả có hàm lượng 5,3 chỉ vàng, 13 chỉ bạc.

Sau đó, anh C. huy động tiền của nhiều người, trong đó có anh Lê Văn T. (SN 1974, ở Gia Lâm), cũng kinh doanh vàng bạc.

Sau khi bàn giao đủ số tiền như thoả thuận, cả hai người Trung Quốc bỏ đi.

Hai anh C. và T. kiểm tra lại số đất hiếm thì phát hiện 14 kg đất hiếm trên là giả.

Cơ quan công an đang tổ chức điều tra.

Theo P.A (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm