Chùa Khmer lớn nhất tỉnh Cà Mau bị trộm lấy tiền công đức

Sáng ngày 3/10, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cà Mau (Cà Mau) cho biết, đơn vị này đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ trộm tiền công đức tại ngôi chùa Monivongsa Bupharam (ngôi chùa Phật giáo Nam tông Khmer lớn nhất tỉnh Cà Mau – PV).

Chùa Khmer lớn nhất tỉnh Cà Mau bị trộm lấy tiền công đức ảnh 1

Cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra vụ mất trộm tại ngôi chùa này

Thông tin ban đầu, vào khoảng 4h sáng ngày 30/9, như thường lệ, các sư thức giấc để lên Chánh điện niệm phật buổi sáng. Khi bật đèn lên, họ phát hiện chìa khóa cửa chính đã bị kẻ gian đập phá, vào bên trong kiểm tra mới biết các khóa hòm tiền công đức tại Chánh điện cũng bị vỡ và toàn bộ số tiền trong hòm bị biến mất.

Không những vậy, 2 hòm công đức còn lại đặt tại tượng phật phía trước Chánh điện và Giảng đường (Sala) nhà chùa cũng bị đập khóa và lấy mất tiền công đức.

Theo Hòa thượng Thạch Hà (trụ trì chùa) thì 2 hòm công đức phía ngoài đã 2 tháng chưa mở mở, riêng hòm công đức tại Chánh điện thì đã hơn 6 tháng chưa mở.

Hoà thượng Thạch Hà thông tin thêm, trong đêm mất trộm một số người ở huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau đến xin ngủ nhờ tại chùa.

Hiện lực lượng CSĐT Công an TP. Cà Mau đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Tuấn Thanh (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm