Chuẩn bị roi điện, từ Sóc Trăng lên TP.HCM thuê khách sạn để cướp

Đại tá Nguyễn Văn Quý - Trưởng Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM xác nhận cơ quan này vừa khám phá hai vụ cướp táo bạo trên địa bàn. Trong vụ cướp nhân viên khách sạn, hiện Công an huyện Bình Chánh đang tạm giữ hình sự hai nghi can là Trần Văn Quang (18 tuổi) và Nguyễn Thanh Hùng (21 tuổi, cùng quê Sóc Trăng) để điều tra, xử lý về hành vi cướp tài sản. Bước đầu cả hai đã thừa nhận hành vi.

Theo thông tin điều tra ban đầu, vì túng tiền nên Quang rủ Hùng đi cướp tài sản. Sáng 21-11, cả hai đón xe từ Sóc Trăng lên TP.HCM thuê phòng tại khách sạn TL ở ấp 3, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh để tìm "con mồi", thực hiện kế hoạch.

Tại khách sạn, Quang và Hùng thấy quản lý khách sạn là chị TTTH (24 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) có đeo nhiều vòng vàng ximen nên bàn bạc với nhau sẽ nhắm vào chị này cướp tài sản.

Để thực hiện kế hoạch, Quang và Hùng trả phòng khách sạn, về lại Sóc Trăng mua một số phương tiện để chuẩn bị gây án như roi điện dạng tích hợp là đèn pin do Trung Quốc sản xuất, một con dao nhọn, hai khẩu trang, hai bộ găp tay, hai đoạn dây loại 60 cm/đoạn... rồi chúng đón xe lên TP.HCM vào sáng 23-11, tiếp tục tìm đến thuê phòng tại khách sạn TL.

Trần Văn Quang và Nguyễn Thanh Hùng, hai nghi can bị bắt trong vụ cướp nhân viên khách sạn TL - Ảnh: CA

10 giờ sáng 23-11, Quang lấy lý do máy lạnh trong phòng bị hư nên nhờ chị H. lên kiểm tra. Khi chị H. vừa bước vào phòng, Hùng dùng roi điện chích vào lưng chị H. và Quang dùng tay bịt miệng, khống chế chị này. Cả hai dùng vũ lực, tước đoạt vòng vàng của chị H.

Nhưng lúc này chị H. vùng vẫy được nên chạy ra khỏi phòng tri hô, kêu cứu. Nghe tiếng kêu, nữ nhân viên giúp việc của khách sạn chạy lên thì Quang và Hùng chạy thục mạng ra khỏi khách sạn, tẩu thoát. Chị H. và nhân viên khách sạn đuổi theo, tri hô. Lúc này tổ công tác của Công an xã Phạm Văn Hai đang tuần tra kiểm soát địa bàn nghe tiếng tri hô đã nhập cuộc truy đuổi, bắt được cả hai nghi can cùng tang vật chúng vừa cướp được cũng như các phương tiện gây án.

Công an huyện Bình Chánh cũng đang tạm giữ nghi can Nguyễn Văn Út (33 tuổi, hiện sống lang thang) để điều tra, xử lý về hành vi cướp tài sản. Út đã thừa nhận hành vi cướp xe máy nhắm vào ông NVM (52 tuổi, ngụ quận 6), là người hành nghề xe ôm.
Chuẩn bị roi điện, từ Sóc Trăng lên TP.HCM thuê khách sạn để cướp ảnh 2
 

Nguyễn Văn Út - nghi can cướp xe ôm đã sa lưới - Ảnh: CA


Vụ việc xảy ra vào ngày 20-11. Út thuê ông M. chở xe ôm đi lòng vòng nhiều chỗ rồi tìm nơi vắng vẻ để ra tay cướp xe. Khi đến khu đất trống ở tổ 17, ấp 4, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, lúc ông M. đang loay hoay coi xe, Út lao vào đánh đập rồi nhanh chóng cướp xe của ông này tháo chạy.

Ông M. sau đó trình báo công an địa phương. Riêng Út cướp được xe kiểm tra trong cốp có bóp, có đầy đủ giấy tờ nên mang đến tiệm sửa xe ở tỉnh lộ 10, thuộc ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh để cầm cố lấy 2,2 triệu đồng rồi dùng vào trò game bắn cá.

Mới đây Công an huyện Bình Chánh trong quá trình truy xét đã phát hiện Út có mặt tại phường Tân Thuận Tây, quận 7 nên tiến hành bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm