Cô gái chở bạn đi cướp giật, 'đua' với đặc nhiệm

Ngay chuyến “ăn hàng” đầu năm mới, cặp đôi này đụng ngay trinh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 3) và trinh sát đặc nhiệm quận 1 đang đi tuần tra.

Thái Nguyễn Minh Hằng và Nguyễn Văn An

Ngày 28-2, Đội Hình sự đặc nhiệm (Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM) cho biết tổ tuần tra của đội đã bàn giao Nguyễn Văn An (29 tuổi, quận 3) và Thái Nguyễn Minh Hằng (34 tuổi, quận 8) cho Công an phường Phạm Ngũ Lão (quận 1) để tiếp tục điều tra xử lý về hành vi cướp giật tài sản.

Vụ cướp giật vừa xảy ra vào chiều tối 27-2, trên đường Phạm Ngũ Lão.

Theo thông tin ban đầu, đang trên đường tuần tra, tổ trinh sát phát hiện cặp thanh niên (nữ chở nam) trên xe máy màu tím biển số 53P5-7322 có biểu hiện nghi vấn nên âm thầm theo dõi. Đúng như dự đoán, ngay khi phát hiện con mồi là một cô gái đang dừng xe bấm điện thoại, Hằng lái xe áp sát để An ngồi sau hành động.

Vụ cướp giật xảy ra chớp nhoáng, nạn nhân chỉ biết ú ớ hô: “Cướp, cướp!”.

Những tưởng đã ăn hàng thành công, người phụ nữ tăng ga tẩu thoát về hướng Đề Thám. Trinh sát hình sự đặc nhiệm đang tuần tra truy đuổi qua nhiều tuyến đường Phạm Ngũ Lão, Đề Thám, Trần Hưng Đạo… tổ trinh sát ép xe tóm gọn cặp đôi này cùng tang vật tại vòng xoay Nguyễn Cư Trinh-Cống Quỳnh.

Phương tiện và tang vật thu giữ.

Tại Công an phường Phạm Ngũ Lão (quận 1), cặp đôi này khai nhận tên là Nguyễn Văn An và Thái Nguyễn Minh Hằng. An từng có hai tiền án liên quan đến cướp giật và trộm cắp tài sản. Hằng từng có tiền án về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

“Trong quá trình truy bắt hai đối tượng cướp giật, có sự tham gia kết hợp của trinh sát đặc nhiệm quận 1”, trinh sát cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm