Côn đồ xông vào nhà chém nhiều người

Ngày 10/5, công an huyện Củ Chi (TP.HCM) đang điều tra một vụ chém người nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.

Nạn nhân của vụ việc là chị Nguyễn Thị Bạch Thu Hà (ngụ 124 tỉnh lộ 15, ấp Phú Lợi, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM), bị đứt gần lìa cánh tay trái, xương trong bị nứt phải bó bột, một vết thương bên lưng trái khoảng 13 cm, sâu khoảng 1 cm.

Anh Đặng Tấn Hòa (chồng chị Hà) cho biết đêm 30/4, anh và đám bạn vừa nhậu xong nên đi ra sau nhà cùng mấy bạn nằm ngủ. Thấy đã khuya, vợ anh ra đóng cửa để ngủ thì Nguyễn Thành Tài xông vào. Phía ngoài có khoảng mười thanh niên đứng tụ tập.

Chị Hà với những vết thương sau khi bị chém.
Chị Hà với những vết thương sau khi bị chém.

“Vợ tôi hỏi Tài có việc gì vậy anh? Vừa dứt lời, Tài vung cây phảng chém vợ gây thương tích. Đang chém thì cây phảng trên tay anh ta bị rớt. Vợ tôi vội bế đứa con nhỏ mới 7 tháng định chạy. Một người bạn tôi cầm máy massage lên đỡ cho Hà thì bị Tài chém đứt ngón trỏ bàn tay phải”, anh Hòa cho biết.

Anh Hòa chạy vào phòng đưa 2 đứa con đang ngủ ra sau nhà để lánh nạn. Thấy mấy người bạn của anh này chạy đến, Tài bỏ ra đường và vứt cây phảng vào chùa. Chị Hà được chồng đưa đi trạm xá băng bó vết thương rồi đến bệnh viện 115 cấp cứu. Sau đó, công an xã và dân quân đưa tên Tài lên trụ sở làm việc.

Tiếp xúc với PV, đại diện Công an huyện Củ Chi cho biết vụ việc này có tính chất của tội phạm băng nhóm, lãnh đạo công an huyện chỉ đạo sẽ xử lý nghiêm.

Theo Công An TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm