Con trai đoạt mạng cha sau cú vung dao rựa

Công an huyện Hải Hậu (Nam Định) vừa bắt giữ Dương Văn Khanh (42 tuổi, trú tại thị trấn Yên Định, Hải Hậu) để điều tra hành vi giết người. Nạn nhân là ông Dương Phúc Khôi (65 tuổi, trú tại xã Hải Bắc, huyện Hải Hậu), cha ruột hung thủ.

Con trai đoạt mạng cha sau cú vung dao rựa ảnh 1

Hiện trường nơi ông Khôi bị con trai đoạt mạng. Ảnh: Tĩnh Gia

Chị Phan Thị Thơm, nhân chứng có mặt tại hiện trường kể lại, khoảng 8h ngày 26/7, chị thấy ông Khôi kéo xe vật liệu sang nhà bà Dần (mẹ vợ ông Khôi) ở khu 7, thị trấn Yên Định để tu sửa khu chuồng chăn nuôi. Khoảng 15 phút sau, giữa ông Khôi và Khanh xô xát vì mâu thuẫn.

“Nghe tiếng hô hoán, tôi chạy sang thấy ông Khôi đang cầm xẻng vụt vào người con trai. Còn Khanh cầm dao chém lại. Ông Khôi bị chém một nhát vào bụng nhưng vết thương nhẹ, được mọi người can ngăn nên ông bỏ về nhà còn Khanh cũng lảng đi nơi khác”, chị Thơm kể.

Tuy nhiên, đi được một đoạn, có lẽ vì chưa hết bực tức nên ông Khôi liền quay lại cầm gạch ném vào phòng Khanh và buông lời chửi bới. Thấy bố ném gẫy cửa và vỡ tivi, Khanh nhoài người vớ con dao rựa rồi rượt đuổi ông Khôi.

Thấy con trai cầm dao, ông Khôi bỏ chạy, nhưng bị vấp ngã trên đường. Liền lúc đó Khanh chạy tới vung dao chém liên tiếp vào đầu cha khiến ông Khôi ngã gục. Dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng vết thương nặng nên ông Khôi đã tử vong. Hung thủ bị bắt ngay sau đó.

Theo Lê Hoàng - Tĩnh Gia (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm