Công an Bình Dương phối hợp Bình Định bắt nhóm ép trẻ bán dâm

Ngày 12-12, Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) cho biết đã bắt khẩn cấp bốn thanh niên Dương Chí Tài, Nguyễn Nhật Niên (cùng 20 tuổi), Võ Minh Thành (22 tuổi), Đặng Thiên Vỹ (19 tuổi, đều ngụ thị xã An Khê, Gia Lai) để điều tra về hành vi giữ người trái pháp luật, cưỡng dâm.

Nghi can Dương Chí Tài bị bắt khẩn cấp. Ảnh do cơ quan công an cung cấp.

Trước đó, Công an TP Quy Nhơn đã ập vào một nhà trọ ở TP Quy Nhơn giải cứu bé gái NNKM (15 tuổi, ngụ Bình Dương), đồng thời bắt giữ bốn nghi can trên. 

Theo kết quả điều tra ban đầu, cuối tháng 11-2018, Dương Chí Tài và NNKM quen biết qua Facebook. M. nói mình đang làm tiếp viên một quán karaoke ở Bình Dương và đang nợ chủ quán số tiền lớn.

Tài hứa nếu ra Quy Nhơn làm việc cho mình, Tài sẽ cho M. 30 triệu đồng để trả nợ. Tin lời, M. hẹn gặp Tài tại Bình Dương rồi sẽ cùng theo về Quy Nhơn.

Ngày 2-12, Tài thuê ô tô chở theo Nguyễn Nhật Niên, Đặng Thiên Vỹ đến Bến xe Bình Dương đón M. đi Bình Định. Khi gần đến TP Quy Nhơn, Tài dùng súng, roi điện khống chế đưa M. đến một nhà trọ trên đường Hoàng Văn Thụ, TP Quy Nhơn. Tài hăm dọa sẽ bán M. sang Trung Quốc nếu không chịu bán dâm.

Trong quá trình giam giữ M., Tài còn ép nạn nhân quan hệ tình dục. Hằng ngày, Tài chở M. đến nhà nghỉ ở TP Quy Nhơn rồi ép bán dâm cho khách với giá 500.000-700.000 đồng/lần. Toàn bộ tiền bán dâm Tài lấy hết. Trong thời gian này, Võ Minh Thành cũng tham gia giam giữ M.

Đến ngày 8-12, lợi dụng sơ hở, M. gọi điện thoại về báo cho gia đình ở Bình Dương. Gia đình M. đến trình báo sự việc với Công an tỉnh Bình Dương. Nhận tin từ Công an tỉnh Bình Dương, Công an TP Quy Nhơn vào cuộc điều tra. Lực lượng công an nhanh chóng xác minh được nơi M. bị giam giữ, sau đó tiến hành giải cứu M.

Ngày 11-12, Công an TP Quy Nhơn đã bắt khẩn cấp bốn nghi can trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm