Công an Bình Dương thông tin vụ 2 người chết tại công ty bất động sản

Chiều 21-6, Công an tỉnh Bình Dương đã chính thức thông tin vụ việc hai người đàn ông chết trong Công ty đầu tư xây dựng địa ốc KA nằm trên Hoàng Hoa Thám (phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Lo ngại có liên quan đến COVID-19. nên lực lượng y tế đã ngay lập tức có mặt phụn thuốc khử khuẩn. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo cơ quan công an, hai người tử vong được xác định là HHB (36 tuổi, Giám đốc Công ty) và LTH (31 tuổi, HKTT tại Tây Ninh).

Ngoài ra còn một người đang cấp cứu tại bệnh viện là LVQ (30 tuổi, ngụ tại TP.Thuận An, Bình Dương).

Thời điểm xảy ra vụ việc trong công ty này có bốn người. Sáng cùng ngày, TQD (28 tuổi, là nhân viên công ty) ngủ dậy thì phát hiện ông B., ông H. và ông Q. nằm bất động dưới nền nhà.

Các đơn vị nghiệm vụ khám nghiệm hiện trường. Ảnh: LÊ ÁNH

Khi đến kiểm tra thì phát hiện B. và H. đã tử vong, Q. đang hấp hối nên gọi điện cho xe cấp cứu đến đưa đi bệnh viện. Sau đó, D. báo sự việc cho cơ quan công an.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an không phát hiện có dấu hiệu đồ ăn và bia rượu. Tuy nhiên, tại hiện trường lại thu giữ một số dụng cụ dùng để sử dụng ma tuý. 

Khoảng gần 13 giờ cùng ngày, hai thi thể được đưa về nhà xác khám nghiệm tử thi. Ảnh: LÊ ÁNH

Bước đầu cơ quan công an xác định cả bốn người này đã sử dụng ma túy. Riêng D. sau khi được xét nghiệm cũng dương tính với ma túy.

Hiện tại, cơ quan điều tra vẫn đang lấy lời khai của D. để tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm