Công an đã bắt giam người giao cấu bé 15 tuổi ở Cà Mau

Ngày 13-10, nguồn tin từ Cà Mau cho biết Công an điều tra huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau đã khởi tố, bắt tạm giam để điều tra đối với Huỳnh Hoàng Tây (21 tuổi, ngụ xã Tân Bằng, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) về hành vi giao cấu với trẻ em.

Tây bị khởi tố ở khoản 2 Điều 145 của tội danh này, có mức án định khung từ ba đến 10 năm tù.

Bài báo này đã tác động lật lại vụ án giao cấu thỏa thuận thành ở Cà Mau.  Ảnh: Tống Giang

Trước đó, vào ngày 10-6, Huỳnh Hoàng Tây dắt bé gái tên Ph. ở gần nhà vào một nhà trọ ở xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau để quan hệ tình dục. Sau ba lần quan hệ, Ph. bị xuất huyết bộ phận sinh dục không cầm được phải đưa đi bệnh viện cấp cứu, phẩu thuật, khâu vết thương tại BV đa khoa tỉnh Cà Mau.

Từ đó, sự vụ quan hệ giữ Tây và Ph. bị phía gia đình Ph. phát hiện và báo  công an.

Tuy nhiên, một tuần sau khi Ph. được xuất viện về, hai bên thỏa thuận thành, phía Tây bồi thường tổn thất tinh thần cho phía Ph. 100 triệu đồng. Phía gia đình Ph. chấp thuận và làm đơn bãi nại, rút đơn tố cáo Tây. 

Sau gần một tháng, Công an huyện Thới Bình, nơi đang thụ lý vụ việc, vẫn không có động thái khởi tố vụ án nên Pháp Luật TP.HCM đã phản ảnh sự vụ này. Ngay sau khi báo đăng, giám đốc Công an tỉnh Cà Mau chỉ đạo Công an huyện Thới Bình xử lý lại vụ "giao cấu thỏa thuận thành". 

Liên quan vụ này, công an tỉnh cũng đã chỉ đạo kiểm điểm, kỷ luật ba cán bộ Công an huyện Thới Bình vì có những sơ suất trong giải quyết án như nói trên. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm