Công an dùng ô tô truy bắt hai “cẩu tặc“

Theo cơ quan điều tra, vào khoảng 12 giờ ngày 10/7, Đại úy cảnh sát trật tự Nguyễn Tuấn Anh và Trung úy CSGT Phạm Quyết Thắng (cùng công tác tại công an TP Biên Hòa) đang lái ô tô trên đường đi công việc, đến ngã ba Sở Quýt (thuộc ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu) thì phát hiện Tiến điều khiển xe máy Exciter chở tên Thắng ngồi sau dùng súng kích điện tự chế bắn chết con chó của người dân bên đường rồi bỏ vào bao tải phóng đi.

Ngay lập tức công an Tuấn Anh và Quyết Thắng đã dùng xe ô tô đuổi theo. Chạy được hơn 1km thì hai công an đuổi kịp chặn đầu xe máy khiến hai “cẩu tặc” ngã xuống đường. Lúc này Thắng dùng súng kích điện bắn hai công an nhưng không trúng. Sau đó hai nghi can chạy vào khu vườn tràm gần đó trốn.

Tang vật là con chó và súng kích điện.Ảnh: VN

Thấy vậy, hàng trăm người dân đã bao vây khu vực vườn cây để truy tìm hai “cẩu tặc”. Sau 40 phút tìm kiếm, hai cán bộ công an cùng người dân phát hiện hai “cẩu tặc” đang lặn dưới mương nước nên tiến hành bắt giữ. Tang vật là súng kích điện tự chế, bình ắc quy, túi nilon đựng ớt bột, bả chó, dao găm và một con chó nặng gần 15kg đã chết.

Nhiều người dân bức xúc trước nạn trộm chó nên khi bắt được hai “cẩu tặc” định xông vào đánh thì được lực lượng công an xã ngăn cản và áp giải về trụ sở để lấy lời khai. Bước đầu, hai nghi can khai nhận đã thực hiện hàng chục vụ trộm chó trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu.

V. Ngọc

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm