Công an kiểm tra vụ bao cao su lềnh bềnh mặt Hồ Tây

”Chúng tôi đã giao cho Công an điều tra tại sao lại có chuyện bao cao su rơi xuống Hồ Tây. Khu vực này các cống thải trực tiếp xuống hồ đã không còn vì đã được gom lại đường nước thải chung để đưa về nhà máy xử lý. Chắc chắn có đối tượng đã vứt xuống hồ” - ông Hoàng cho hay.

Ông Nguyễn Lê Hoàng, PCT UBND quận Tây Hồ

Cũng theo ông Hoàng, khu vực Hồ Tây hiện quận giao cho Ban quản lý Hồ Tây quản lý. Ban này có riêng 1 xí nghiệp vệ sinh môi trường. Sau khi phát hiện sự việc bao cao su nổi trắng Hồ Tây, công nhân của xí nghiệp đã tổ chức phương tiện ra vớt, sau 3 giờ đã khắc phục xong.

Ảnh bao cao su nổi đầy Hồ Tây hôm 22-9

Trước đó, sau cơn mưa ngày 22-9, người dân đã phát hiện mặt nước Hồ Tây đoạn phố Trích Sài (từ số 223 - 235) có hàng trăm bao cao su nổi, dạt vào ven hồ. Sau đó vụ việc đã được báo chí, mạng xã hội đưa tin. Chiều cùng ngày, Ban quản lý Hồ Tây đã cho người xuống thu dọn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm