Công an quận 1 tìm cô gái bị giật điện thoại ở Công viên 23-9

Vụ cướp giật vừa xảy ra khoảng 2 giờ chiều nay (14-6) tại Công viên 23-9 (quận 1).

Trần Tuấn Khanh và Đào Minh Phước tại cơ quan điều tra.

Theo thông tin ban đầu, tổ trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 1 đã bàn giao Trần Tuấn Khanh (19 tuổi, quận 5) và Đào Minh Phước (18 tuổi, quận 1) cho Công an phường Phạm Ngũ Lão để tiếp tục điều tra và xử lý về hành vi cướp giật tài sản.

Cụ thể, đang trên đường tuần tra phòng, chống các loại tội phạm trên địa bàn quận 1, tổ tuần tra phát hiện hai thanh niên đi xe máy biển số 59D1-055.81 có biểu hiện nghi vấn nên âm thầm đeo bám.

Đúng như dự đoán, chỉ ít phút sau, đến giao lộ Phạm Ngũ Lão, Đề Thám phát hiện con mồi là một nữ du khách đang đi bộ trên vỉa hè Công viên 23-9, Khanh lái xe áp sát để Phước ngồi sau giật phăng chiếc điện thoại. “Ăn hàng” xong, hai thanh niên tăng ga tẩu thoát.

Chiếc điện thoại bị cướp giật và hình ảnh từ điện thoại.

Ngay khi phát hiện, tổ tuần tra lập tức truy đuổi. Đến giao lộ Trần Hưng Đạo-Trần Đình Xu, tổ trinh sát ép xe tóm gọn hai thanh niên này.

Tuy nhiên, trong lúc hoảng loạn cô gái bị cướp giật đã đi mất.

Tại Công an phường Phạm Ngũ Lão, hai thanh niên này khai nhận tên là Trần Tuấn Khanh (19 tuổi) và Đào Minh Phước (18 tuổi).

Hiện tại Công an quận 1 cần tìm nữ du khách trên để trả lại điện thoại và củng cố hồ sơ xử lý hành vi cướp giật của hai thanh niên này.

Địa chỉ Công an quận 1: 73 Yersin, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 028 3829 7643.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm