Công an Tân Bình tìm bị hại vụ trộm xe máy

Công an quận Tân Bình (TP.HCM) đang tìm bị hại của vụ trộm cắp xe máy xảy ra trên địa bàn quận để điều tra mở rộng vụ việc.

Xe máy Tùng điều khiển đi trộm cắp đang bị công an thu giữ. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 2-9-2019, cảnh sát hình sự quận đã bắt giữ Đặng Thanh Tùng, Võ Đình Hân, Bùi Quang Anh Nhân (đều ngụ quận Tân Bình) về hành vi trộm cắp xe máy.

Công an thu giữ xe Suzuki Viva 51F5-5737 và Tùng khai nhận đã mượn của bạn chiếc xe trên.

Công an đã khởi tố ba bị can. Trong quá trình điều tra, Tùng, Hân và Nhân còn khai nhận vào tháng 9-2019, Nhân cùng Hân lấy trộm một xe máy hiệu Wave màu đỏ đen tại đường Bùi Thế Mỹ, phường 10, quận Tân Bình nhưng người bị hại không đến trình báo.

Chiếc xe sau đó đã được các bị can bán nên chưa thể xác minh được biển số xe và chủ sở hữu.

Để phục vụ công tác điều tra xử lý, Công an quận Tân Bình đề nghị bị hại chiếc xe trên và chủ sở hữu xe Suzuki Viva 51F5-5737 đến công an quận để làm việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm