Công an TP.HCM: Phá đường dây trộm 80 xe tay ga

Hôm qua (2-7), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14 thuộc Công an TP.HCM) cho biết vừa triệt phá một đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe máy liên tỉnh. PC14 đã bắt khẩn cấp bốn đối tượng, lập hồ sơ truy xét 16 đối tượng liên quan. Cùng ngày, PC14 còn đánh sập một ổ bạc chuyên nghiệp với 23 con bạc bị bắt quả tang đang đánh bạc.

Sính trộm xe tay ga

Bốn nhân vật chủ chốt trong đường dây trộm xe máy là Lâm Duy Bằng (21 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn), Đỗ Văn Quýt (41 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, Tây Ninh), Biện Thị Hồng Diệp (24 tuổi, ngụ huyện Đức Hòa, Long An) và Nguyễn Văn Hường (36 tuổi, ngụ Tây Ninh). Đường dây này chuyên trộm cắp xe tay ga như SH, Dylan, Spacy... rồi đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh miền Đông, miền Tây (Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Tây Ninh), có khi đem bán tận bên Campuchia.

Sau khi bắt giữ 20 người và thu hồi 20 xe tang vật, PC14 xác định được một số nạn nhân bị trộm xe trong nhiều tình huống khác nhau. Trong đó, chiếc xe SH mang biển số giả 53X8-0257 do anh Trần Anh Kiệt đứng tên đăng ký với biển số thật là 53Z2-5353. Ngày 7-5, anh Kiệt đến quán cà phê ở quận 10, mặc dù có nhân viên quán giữ xe nhưng kẻ cắp vẫn lấy được xe tẩu thoát. Còn chiếc SH biển số 54S3-3707 của anh Trương Tín Dũng bị mất ngày 15-4 khi để xe tại một công ty ở quận 3, được nhóm trộm gắn biển số giả 61P1-2706 đem đi tiêu thụ.

Sau khi hàng loạt vụ trộm cắp xe tay ga đắt tiền xảy ra, chuyên án triệt phá được PC14 lên kế hoạch và sàng lọc đối tượng. Ngay sau đó, một số tên tuổi, địa chỉ khả nghi ở Tây Ninh, Long An... được đưa vào tầm ngắm. Đêm 29-6, lực lượng PC14 đồng loạt khám xét nhà các nghi can, thu nhiều xe máy đã bị đục số cùng nhiều bộ hồ sơ hóa giá xe.

Theo lời khai nhận của Bằng, Diệp và một người nữa, cả ba đứng ra mua xe của các băng nhóm trộm cắp rồi đem đến tỉnh Tây Ninh bán lại cho “đại lý” Quýt và Hường. Đối với xe SH, Quýt móc nối với một đường dây khác để “phù phép” thành xe hợp pháp bằng cách hóa giá rồi đem đi bán trong thị trường nội địa. Còn đối với loại tầm trung bình như Wave, Dream thì nhóm Bằng bán sang Campuchia, hưởng lợi mỗi xe từ 800 ngàn đến một triệu đồng.

Tính riêng sáu tháng đầu năm nay, Bằng và đồng bọn đã tiêu thụ trót lọt hơn 80 xe tay ga. Trung bình mỗi chiếc nhóm này kiếm được khoảng 3,5-5 triệu đồng.

Phá sòng bạc cạnh ga xe lửa

Sáng cùng ngày, Đội 5 PC14 phối hợp Công an quận 3 bắt một ổ đánh bạc sau ga Hòa Hưng (phường 11, quận 3) với 23 con bạc, phần lớn là nữ, thu giữ gần 10 triệu đồng tang vật.

Sòng bạc này do Huỳnh Thị Kim Nữ (25 tuổi) và chồng là Thuận (đã bỏ trốn) tổ chức. Hai vợ chồng Nữ trực tiếp thu tiền xâu và giao Huỳnh Ngọc Giang (38 tuổi) đứng ra làm nhà cái ăn thua với con bạc. Sòng đánh bài cào (bài ba lá), mỗi ván chia làm 17 tụ, mỗi tụ đặt từ 500 ngàn đến một triệu đồng. Sòng bạc này thường hoạt động từ nửa đêm đến trưa hôm sau. Trước đây, Thuận tổ chức sòng bạc lưu động, gần ba tháng nay thì cố định tại con hẻm sâu, có nhiều lối thông ra ga Hòa Hưng. Khi cảnh sát ập vào, Thuận và một số con bạc đã kịp thời chạy thoát.

Long An: Bắt quả tang năm người đánh bạc

Bà Rịa-Vũng Tàu: Phá trường gà, thu hàng chục triệu đồng.

Chiều 2-7, Công an huyện Thủ Thừa (Long An) cho biết đang điều tra làm rõ ổ bạc vừa phá ngày 24-6. Năm người bị bắt quả tang đang sát phạt là Lê Chí Phương, Nguyễn Anh Bằng, Võ Chí Bình, Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Quốc Bửu (cùng ngụ thị trấn Thủ Thừa). Tại chiếu bạc, công an lập biên bản tạm giữ 6,4 triệu đồng, một bộ bài Tây, một đĩa và một xe môtô đậu ngoài hiên nhà.

Những người tham gia đá gà đang bị công an lấy lời khai.
Những người tham gia đá gà đang bị công an lấy lời khai.

Ngày 2-7, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP Vũng Tàu đã phá một trường gà trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 3. Công an bắt giữ 24 người, 28 xe máy, 20 triệu đồng và bốn con gà đá.

Được biết, trường gà này nằm trên một bãi đất trống bên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Hiện công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

A.LONG - H.THÁI

HOÀNG TUYẾT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm