Cốt pha rơi thủng cửa hàng, suýt trúng đầu nhân viên

Ngày 9-9, lực lượng chức năng quận Tân Phú, TP.HCM ghi nhận hiện trường, làm việc với chủ đầu tư một công trình trên địa bàn khi để cốt pha rơi thủng mái tôn một cửa hàng.

Thanh cốt pha rơi từ độ cao lớn chọc thủng mái nhà của cửa hàng bán ba lô. Ảnh: HT

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, trong lúc công nhân đang tháo dỡ cốp pha trên lầu năm của công trình đang xây dựng ở đường Văn Cao (phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM) thì bất ngờ xảy ra sự cố.

Cụ thể, một thanh gỗ cốt pha dài khoảng 4 m bất ngờ rơi từ trên công trình xuống chọc thủng mái tôn một cửa hàng bán ba lô ở số 66 Văn Cao do anh Đặng Quốc Triệu (39 tuổi) làm chủ.

Công trình nơi xảy ra sự cố. Ảnh: HT

Một nhân viên cửa hàng là Đặng Ngọc Phi Luận (24 tuổi) ngồi gần đó may mắn thoát nạn. “Tôi đang ngồi bán hàng thì bất ngờ thanh cốt pha rơi xuống xuyên thủng mái nhà, tấm la phông bay vụt qua đầu, may không bị làm sao" - Luận nói.

Chủ cửa hàng cho biết bình thường điểm rơi của tấm cốt pha là nơi con anh thường chơi đùa. May mắn vào lúc xảy ra sự cố, cháu bé đã đi ra ngoài.

Người dân phản ánh công trình cao tầng đang xây dựng che chắn sơ sài, thường đổ vật liệu xuống bên dưới gây mất an toàn. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm