Cụ bà bị bỏng nặng khi ra đồng đốt rơm

Theo các BS, bệnh nhân bị bỏng 60% toàn thân, bỏng đường hô hấp, viêm phổi, sốc nhiễm trùng, nhiễm độc. Tiên lượng điều trị bệnh nhân rất dè dặt do bỏng nặng, tuổi cao, sức đề kháng giảm.
Trước đó, ngày 26-3, cụ bà ra đồng đi đốt rơm. Tuy nhiên, do tuổi cao mắt mờ, sức lại yếu, cộng với khói bụi nên cụ T. không thoát ra được đám rơm dưới ruộng đang cháy lớn.
Quá trưa, không thấy bà cụ về nên gia đình chạy ra ruộng và phát hiện cụ đang nằm đau đớn trên đống tro, thân thể bỏng nặng nên vội đưa cụ đi cấp cứu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm