Cự cãi do vượt ẩu, nam thanh niên đâm chết người

Ngày 12-12, liên quan đến vụ xô xát khiến một người bị đâm chết, ba người bị thương xảy ra trên đường Trần Não (phường Bình An, quận 2), Công an quận 2 đã tiến hành tạm giữ hình sự Vũ Anh Tuấn (26 tuổi, ngụ phường Thảo Điền, quận 2) để điều tra về hành vi giết người.

Tuấn hiện bị công an tạm giữ hình sự để điều tra.

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 ngày 11-12, Tuấn điều khiển xe máy biển số 54X6… chở theo bạn gái là Trần Thị Đ. (24 tuổi, ngụ quận 2) lưu thông trên đường Trần Não hướng từ đường Lương Định Của về cầu Sài Gòn. Cùng lúc này, Phạm Trọng Hiếu (33 tuổi, ngụ phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9)  chở bạn là Nghĩa điều khiển xe máy biển số 59B1… lưu thông hướng ngược lại.
Tại chỗ quay đầu xe, Hiếu cho xe rẽ vào chiều lưu thông xe của Tuấn rồi cho xe chạy áp sát sau đó vượt lên trước. Thấy Hiếu chạy ẩu nên nên Tuấn chửi với theo. Từ đó xảy ra cự cãi giữa hai bên.

Con dao hung khí đã bị công an thu giữ.

Lúc này, Phan Nhật Nam (38 tuổi, ngụ phường 12, quận Bình Thạnh) điều khiển xe máy biển số 54T… chở Đoàn Tiến Thông (42 tuổi, ngụ phường Thảo Điền, quận 2, cùng là bạn của Hiếu, Nghĩa) đi ngang qua thấy nên vòng xe lại tham gia.

Thấy bốn người, Tuấn liền rút dao ra cầm ở tay. Thấy Nghĩa vòng ra phía sau còn Thông, Nam, Hiếu đứng phía trước lao vào nên Tuấn lùi về phía sau thì bị Nghĩa cản lại. Do bất ngờ nên Tuấn xoay người lại đâm dao trúng ngực Nghĩa.
Đâm xong, Tuấn rút dao ra bỏ chạy về hướng hẻm 151 Trần Não (phường Bình An, quận 2) thì bị Thông, Nam, Hiếu, Nghĩa đuổi đánh làm Tuấn té xuống đường. Trong lúc ngồi dậy, Tuấn dùng dao huơ qua lại trúng chân của Hiếu, mặt và lưng của Nam rồi nhặt đá ném trúng đầu Thông.
Sau đó, Tuấn đứng dậy bỏ chạy bộ vào hẻm 151 Trần Não (phường Bình An, quận 2), Nam, Thông, Hiếu, Nghĩa tiếp tục đuổi theo.
Thấy vậy, Đ. chạy xe đến chỗ bạn trai. Tuấn liền chở Đ. vào trong hẻm. Tuy nhiên hẻm cụt nên cả hai giấu xe rồi trèo tường vào một nhà dân gần đó.
Tiếp đó cả hai định trèo tường tiếp để tẩu thoát nhưng không được. Công an phường cùng cảnh sát 113 đã đến nơi và mời cả hai về trụ sở để làm việc.
Hậu quả, Nghĩa tử vong khi được đưa đi cấp cứu tại BV Bưu điện Thảo Điền, ba người còn lại bị thương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm