Cú lừa siêu đẳng của gã ‘quản lý’ công ty

Ngày 11-4, Cơ quan CSĐT công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Đào Xuân Thành (34 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, Thành thất nghiệp, lười lao động nhưng muốn có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định lừa đảo. Sau đó Thành đăng tải thông tin tuyển dụng lao động tại kho Sacombank dán nhiều chỗ để dụ “con mồi”.

Giữa tháng 3-2016, anh Lê Duy Huy (quê Thanh Hóa) đi xin việc thì thấy tờ rơi thấy thông tin tuyển dụng nên gọi điện thoại cho Thành và hẹn gặp ở quán cà phê tại khu phố Thống Nhất (phường Dĩ An) để xin nộp hồ sơ. Tại đây, Thành tự giới thiệu là quản lý của công ty và yêu cầu anh Huy phải đưa số tiền 450.000 đồng tiền mua đồng phục và thẻ ra vào cổng.

Lúc này anh Huy cho biết không có tiền mặt thì Thành nói đưa chiếc điện thoại di động hiệu Oppo (trị giá 4,8 triệu đồng) để làm tin. Để tạo thêm niềm tin cho “con mồi”, Thanh đưa lại chiếc điện thoại Nokia “cùi bắp” trị giá 400.000 đồng cho anh Huy và hẹn hai ngày sau khi đóng đủ tiền sẽ trả lại điện thoại. Do tin tưởng nên anh Huy đã đồng ý.

Sau khi lừa lấy được chiếc điện thoại di động, Thành liền mang đi bán được 1 triệu đồng tiêu xài hết. Mấy ngày sau anh Huy gọi diện thoại cho Thành thì không liên lạc được. Nạn nhân đến cơ quan công an trình báo. Ngay sau đó công an đã nhanh chóng điều tra bắt giữ Thành.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm