Cuối năm đi cướp vì không có tiền trả nợ

Ngày 14-1, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ đối Lê Quang Trung (26 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi, tạm trú thị xã Dĩ An, Bình Dương) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Vì cần tiền trả nợ, gã sửa xe đã đi cướp giật tài sản. Ảnh: Vũ Hội.

Trước đó, chiều 11-1, chị Trần Thị Mai Trâm (42 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) đang điều khiển xe máy đi trên đường Trần Tử Bình (đoạn khu phố 4, phường Phú Cường) thì bị Trung ép xe giật đi một dây chuyền bạch kim trị giá 17 triệu đồng.

Thấy chị Trâm bị cướp, người dân gần đó đã đuổi theo đạp ngã xe đối tượng khi hắn đang trên đường tẩu thoát. Bị ngã Trung bỏ xe chạy bộ trốn thoát.

Nhận được tin báo của người dân Công an phường Phú Cường đã triển khai lực lượng chốt chặn truy bắt. Khoảng 30 phút sau công an phường Phú Cường đã bắt được Trung đang lẩn trốn tại khu phố 5 (phường Phú Cường).

Tại cơ quan công an, Trung khai nhận đang làm nghề sửa xe máy nhưng do nợ nần gần tết không có tiền trả bị chủ nợ đòi bí quá nảy sinh ý định đi cướp.

Cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm