Cưỡi xe SH đi cướp giật trên phố Hà Nội

Ngày 25/6, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC 45), Công an TP Hà Nội cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Ngọc Long (SN 1983, trú phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội và Nguyễn Duy Hoàng (SN 1980, trú quận Đống Đa, Hà Nội) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Thông tin từ cơ quan điều tra, trưa 9/6, Hoàng điều khiển xe máy Honda SH mang BKS 29V-3101 chở Long đi lòng vòng trên các tuyến phố với mục đích tìm kiếm “con mồi”.

Cưỡi xe SH đi cướp giật trên phố Hà Nội ảnh 1 

Đối tượng Long tại cơ quan điều tra

Khoảng 13h cùng ngày, khi hai đối tượng đang đi đến ngã ba Bảo Khánh (quận Hoàn Kiếm) thì phát hiện chị N. đang dừng xe ở lề đường, trên tay cầm điện thoại Iphone 5S. Ngay lập tức, Hoàng điều khiển xe áp sát bên trái chị N. để Long giật chiếc điện thoại.

Sau khi cướp giật được tài sản, Long đưa cho Hoàng 1 triệu đồng, còn mình giữ chiếc điện thoại để sử dụng.

Cảnh sát cho biết, từ thông tin của bị hại về biển số xe SH, trong quá tuần tra, cảnh sát bắt được đối tượng Hoàng và Long. Tại cơ quan điều tra, Hoàng và Long khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Mở rộng điều tra, 2 đối tượng còn khai nhận, ngoài vụ cướp nói trên chúng còn gây ra 3 cụ cướp giật tài sản khác của người đi đường trên địa bàn nội thành Hà Nội./.

Theo Việt Đức/VOV.VN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm