Cuỗm 400 phong bì mừng đám cưới nhà hàng xóm

Ngày 15/5, công an huyện Krông Bông (Đắk Lắk) đã bắt và khám xét khẩn cấp với Hà Hoàng Vỹ về hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào ngày 10/5, Công an huyên Krông Bông nhận được trình báo của ông Vũ Ngọc Nguyên (trú tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar) về việc gia đình ông bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy đi một chiếc điện thoại di động cùng 400 chiếc phong bì tiền mừng đám cưới.

Nhận được tin báo, Công an huyện Krông Bông đã tổ chức khám nghiệm hiện trường. Quá trình sàng lọc những người nghi vấn, cảnh sát xác định Hà Hoàng Vỹ (18 tuổi, trú tại tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông) chính là kẻ gây ra vụ trộm nói trên nên đã bắt khẩn cấp.

Tại Cơ quan điều tra, Vỹ khai nhận, khoảng 11h ngày 10/5, Vỹ đi bộ đến nhà ông Nguyên để tìm cơ hội trộm cắp tài sản. Đến nơi, thấy không có người ở nhà nên anh ta lén lút đột nhập vào phòng ngủ lấy đi một bao màu trắng đựng phong bì tiền mừng đám cưới cùng một điện thoại di động. Lấy được tài sản, Vỹ đưa về nhà cất giấu".

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Vỹ, cơ quan điều tra đã thu giữ 57.600.000 đồng cùng chiếc điện thoại.

Theo Công An Nhân Dân

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm