Cướp điện thoại rồi quay lại nhận tiền chuộc

Ngày 15-11, Công an thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) vừa bắt giữ Võ Trung Kiên (22 tuổi, ngụ tại tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi cướp tài sản.
Trước đó, ngày 12-11, chị Lê Thị Hương (42 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa) đang đi trên đường K4 (thuộc khu phố 3B, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát) thì bất ngờ bị Võ Trung Kiên chặn đầu xe.
Thanh niên này đã dùng dao thái lan đe dọa, khống chế cướp đi một điện thoại di động hiệu Oppo và gần 97.000 đồng của chị Hương.
Sau khi về nhà, chị Hương gọi điện thoại xin chuộc lại máy thì Kiên ra giá là 2,5 triệu đồng.
Ngày 15-11, Kiên tìm đến chỗ hẹn để lấy tiền thì bị lực lượng công an bắt giữ cùng tang vật.

Cướp điện thoại rồi quay lại nhận tiền chuộc ảnh 1

Kiên tại cơ quan công an

Tại cơ quan công an, Kiên khai nhận do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi cướp. Kiên còn khai nhận đã thực hiện hai vụ cướp được hai điện thoại và gần 200.000 đồng.
Được biết Kiên có một tiền án về tội hiếp dâm trẻ em.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm