Cướp dùng dao và bình xịt hơi cay tấn công người dân

Video: Camera ghi lại vụ việc cướp điện thoại, tấn công nạn nhân và người dân ở quận 2. Nguồn: Facebook

Đỗ Thanh Trực và Phạm Trang Quốc Tuấn cướp điện thoại, tấn công nạn nhân và người dân bằng dao, bình xịt hơi cay đã bị công an quận 2 khởi tố, bắt tạm giam về tội cướp tài sản và cố ý gây thương tích.

Đỗ Thanh Trực, người tham gia vụ cướp giật táo tợn. Ảnh: CA 

Trước đó, chiều 12-6, Đỗ Thanh Trực (19 tuổi, ngụ Bình Định) có sử dụng ma túy điều khiển xe máy chở Phạm Trang Quốc Tuấn (22 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) lưu thông trên đường Trần Não.

Khi đến trước đoạn khu phố 5, phường An Phú, quận 2 thì phát hiện anh PHH đang đi bộ và sử dụng điện thoại trên vỉa hè.

Lúc này, Trực điều khiển xe chạy ngược chiều trên lề đường áp sát anh H. để Tuấn ngồi phía sau giật chiếc điện thoại.

Phạm Trang Quốc Tuấn bị Công an bắt giữ. Ảnh: CA

Thấy vậy, anh H. dùng hai tay giật lại và giằng co với Tuấn khiến xe của hai nghi phạm lảo đảo va vào gốc cây, té ngã.

Tuy nhiên, Tuấn lập tức dùng tay đánh anh H., sau đó tiếp tục dùng bình xịt hơi cay xịt vào người anh H. làm điện thoại rơi xuống đường.

Anh H. tiếp tục nhặt điện thoại lại thì bị Trực xuống xe lấy ra một con dao đâm anh H. gây thương tích ở vùng mặt và tay. 

Camera ghi lại vụ việc Đỗ Thanh Trực và Phạm Trang Quốc Tuấn đã cướp điện thoại, tấn công nạn nhân và người dân bằng dao, bình xịt hơi cay. Ảnh: Cắt từ clip

Do anh H. được người dân gần đó hỗ trợ nên Tuấn và Trực dùng bình xịt hơi cay vào người dân rồi tẩu thoát. Anh H. sau đó được người dân đưa vô bệnh viện điều trị.

Công an quận 2 cũng đã nhanh chóng vào cuộc truy xét và bắt giữ được Tuấn và Trực.

Cơ quan CSĐT Công an quận 2 đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam đối với Tuấn và Trực.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm