Cướp giả cảnh sát hình sự

Đây là nhóm người được xác định là giả danh cảnh sát hình sự để cướp tài sản của người dân.

Trước đó, tại một quán cà phê trên đường Sư Vạn Hạnh (phường 13, quận 10), anh Đặng Văn Sinh (ngụ tỉnh Bình Dương) bị một số người tự xưng là cảnh sát hình sự gây áp lực, dọa dẫm rồi cướp xe Air Blade cùng nhiều tài sản và giấy tờ tùy thân. Khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát PC45 đã lập chuyên án lên kế hoạch vây bắt. Đến ngày 29-7, cảnh sát hình sự khi đi tuần tra phát hiện Thái Quốc Vinh ở quán cà phê Raly địa bàn phường Nguyễn Cư Trinh (quận 1) đúng như miêu tả của nạn nhân nên đã bắt đưa về trụ sở. Tại cơ quan công an, Vinh khai nhận đã cùng đồng bọn thực hiện vụ cướp trên.

Tang vật thu giữ từ những người này gồm ba xe máy, năm ĐTDĐ, một thẻ đại biểu của BV K21 (thẻ có màu đỏ Dũng khai sử dụng để giả thẻ cảnh sát hình sự) và 10 triệu đồng tiền mặt.

XUÂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm