Cướp giật mùa dịch COVID-19, đụng... hình sự đặc nhiệm

Nạn nhân vụ việc này là một cô gái (28 tuổi, quận Phú Nhuận).

Vụ cướp giật vừa xảy ra trưa qua (18-4) trên đường 3-2 thuộc phường 12, quận 10.

Clip ghi lại hình ảnh cô gái bị giật điện thoại trưa 18-4.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ trưa 18-4, khi đang trên đường tuần tra phòng chống các loại tội phạm thì tổ trinh sát Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM) phát hiện một thanh niên chạy xe Wave trắng có biểu hiện nghi vấn. Tổ tuần tra âm thầm đeo bám người này từ quận 3, vòng vèo qua nhiều tuyến đường khác.

Đúng như nhận định, tới đường 3-2 thuộc phường 12, quận 10, phát hiện một cô gái đang bấm điện thoại, thanh niên này bắt đầu hành động. Người này áp sát nạn nhân, quan sát động tĩnh xung quanh, vờ như tìm đường rồi bất ngờ ngoặt đầu xe, chạy ngược chiều, giật phăng chiếc điện thoại trên tay cô gái. 

Ăn hàng thành công, thanh niên này tăng ga hòng tẩu thoát. Vụ việc xảy ra bất ngờ, lại đang giờ nghỉ trưa mùa dịch bệnh COVID-19, lượng người lưu thông trên tuyến đường này không nhiều, hắn ngỡ rằng mình đã thoát.

Người này không ngờ mọi hành vi đã rơi vào tầm ngắm của những trinh sát hình sự từ trước đó.

Phan Đoàn Vũ cùng phương tiện, tang vật tại cơ quan điều tra

Tổ tuần tra Đội 3 phối hợp cùng Công an phường 12, quận 10 truy đuổi và tóm gọn nghi can cùng toàn bộ phương tiện, tang vật vụ án.

Chiếc điện thoại được thu hồi kịp thời để làm thủ tục trả lại cho nạn nhân.

Tại cơ quan điều tra, người này khai nhận tên là Phan Đoàn Vũ (31 tuổi, ngụ tại quận 10).

Vũ cho biết do đã đến hạn đóng tiền nhà nên đi cướp giật. Tuy nhiên, người này từng có tiền sự về cai nghiện ma túy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm