Cướp giật vùng ven sa lưới

Ngày 3-11, Cơ quan CSĐT huyện Củ Chi đã ra quyết định tạm giữ Lương Công Minh (26 tuổi), Nguyễn Thành Trung (tự Bi, 24 tuổi), Phạm Anh Văn (tự Châu, 17 tuổi) và Nguyễn Tuấn Kiệt (tự Tý “lùnˮ, 14 tuổi) để làm rõ hành vi cướp tài sản. Ngoài ra, cơ quan công an tiếp tục điều tra thêm Lương Công Minh về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ điều tra, đêm 12-9, Kiệt, Minh, Trung và Văn bàn nhau đi rảo các khu vực vùng ven, vắng người qua lại trên địa bàn huyện Củ Chi để dùng roi điện cướp tài sản. Theo phân công, Kiệt chạy xe máy chở Minh chạy trước, Trung và Văn di chuyển phía sau để đón lõng, hỗ trợ cản địa khi gặp sự cố.

Khoảng 23 giờ 30 cùng ngày, sau khi tan ca tối, anh NVL rời Công ty Đông Á ở KCN Tân Phú Trung để trở về nhà. Anh L. điều khiển xe máy một mình dọc quốc lộ 22 theo hướng cầu An Hạ về Củ Chi. Khi đến ngã ba ấp Bến Đò (xã Tân Phú Trung) thì nhóm Minh ập đến. Minh ngồi sau xe của Kiệt chồm qua chích roi điện vào vùng gáy của anh L. khiến nạn nhân lạc tay lái, ngã văng xuống đường. Lập tức Trung nhảy đến cướp lấy xe của anh L. rú ga tẩu thoát. Tài sản cướp được cả bốn mang về quận Gò Vấp bán với giá 4 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Nhóm cướp do Lương Công Minh (người đứng bên phải) cầm đầu và hung khí bị thu giữ. Ảnh: X.NGỌC

Vụ cướp tiếp theo vào rạng sáng 25-10, chị NTTA cầm lái xe máy hiệu Wave đi một mình từ nhà đến BV Đa khoa khu vực Củ Chi làm việc. Khi chị đến đường Suối Lội (xã Phước Vĩnh An) thì Văn chạy xe chở Minh rượt theo. Khi đã áp sát “con mồi”, Minh dùng roi điện chích vào vai trái chị A. khiến chị cùng xe té ngã xuống mương nước. Lúc này chị A. sợ hãi nhưng cố gượng hô hoán kêu cứu với người xung quanh. Một số người đi đường đã chạy đến khiến nhóm cướp sợ bại lộ phải tháo chạy, chưa kịp chiếm đoạt xe máy.

Từ việc nạn nhân lần lượt trình báo, lực lượng trinh sát hình sự Công an huyện Củ Chi tăng cường tuần tra địa bàn. Qua xác minh những nghi vấn liên quan đến nhóm của Minh, công an đã mời các nghi can về trụ sở làm rõ.

Đấu tranh khai thác, các nghi can thừa nhận vào tháng 8-2014 đã dùng roi điện cướp chiếc xe tay ga hiệu Nouvo LX5 của một phụ nữ trên tỉnh lộ 8 đoạn qua ngã tư Cây Bài (xã Phước Vĩnh An). Ngoài ra, ngày 7-9, phát hiện chị NTMC chạy xe máy một mình trên đường Lê Minh Nhật (xã Tân An Hội) chúng liền bám theo. Sau khi tiếp cận, Minh dùng roi điện chích vào vai trái khiến nạn nhân hoảng loạn rồi cướp túi xách có 5 triệu đồng. Khám xét nhà Minh, công an thu giữ sáu loại mã tấu, sáu bửng chắn gió của xe Sirius và xe Wave. Một xe máy là tang vật vụ cướp cùng hai roi điện, một dao xếp.

X.NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm