Cứu thuyền viên bị nạn trên tàu nước ngoài

Lúc 3 giờ sáng hôm nay (9-8), tàu cứu nạn chuyên dụng CN02-TSA thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã tiếp cận được tàu Lucky Star (quốc tịch Palau), đưa thuyền viên Nguyễn Văn Vương, 27 tuổi, quê huyện Yên Thành, Nghệ An) vào bờ cấp cứu.

Trước đó, chiều tối 8- 8, tàu Lucky Star trên đường hành trình từ Malaysia đi  Hồng Kông, đến vị trí cách Nha Trang (Khánh Hòa) 100 hải lý. Lúc này, trong lúc làm việc, anh Vương bị dây cáp tàu đánh trúng người, ngã từ độ cao 10m, chấn thương vùng đầu, gãy vai và tay trái, sức khỏe nguy kịch.

Sơ cứu thuyền viên Nguyễn Văn Vương, 27 tuổi, quê huyện Yên Thành, Nghệ An). Ảnh: D. Công

Ngay khi nhận được thông báo từ tàu Lucky Star, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam yêu cầu thuyền trưởng giữ liên lạc thường xuyên để tiến hành tư vấn y tế, hướng dẫn thuyền trưởng tổ chức sơ cứu ban đầu bảo đảm duy trì sự sống cho anh Vương.

Trung tâm yêu cầu tàu Lucky Star lập tức chuyển hướng về bờ biển Nha Trang để đưa anh Vương lên bờ. Đồng thời,  điều động tàu cứu nạn chuyên dụng CN02-TSA (thuộc rung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam khu vực 4) đang thường trực tại Nha Trang lên đường đi cứu nạn.

Đưa  thuyền viên Nguyễn Văn Vương, 27 tuổi, quê huyện Yên Thành, Nghệ An) lên bờ, để đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ảnh: D.Công.

Đến 3 giờ sáng 9-8, tàu cứu nạn chuyên dụng CN02-TSA đã tiếp cận tàu Lucky Star, tiến hành sơ cứu y tế và đưa anh Vương về bờ chuyển, đến BV 115 (Khánh Hòa) cấp cứu. Hiện anh Vương đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang bình phục dần.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm