Đã tìm thấy tài xế tông chết hai mẹ con rồi bỏ chạy

Lúc 14g30 chiều nay (21-5), Đại tá Nguyễn Đức Nam, Trưởng Công an huyện Phù Cát (Bình Định), cho biết lực lượng công an đang trên đường di lý tài xế Bùi Nghĩa Nhơn (25 tuổi, ngụ phường Thắng Lợi, TP Pleiku, Gia Lai) từ TP Pleiku về huyện Phù Cát để phục vụ điều tra.

Bước đầu, cơ quan công an xác định tài xế Nhơn là người điều khiển chiếc xe tải đầu kéo 81C-074.21 của Công ty Hoàng Phát (có trụ sở tại Gia Lai) tông chết hai người tại huyện Phù Cát rồi bỏ trốn.

Theo khai nhận ban đầu của Nhơn, rạng sáng 20-5, Nhơn điều khiển xe tải 81C-074.21 lưu hành trên quốc lô 1A theo hướng bắc - nam, khi đến đoạn qua xã Cát Tân, huyện Phù Cát thì gây tai nạn, làm chết tại chỗ hai người đi bộ. Lập tức, Nhơn điều khiển xe chạy thẳng về Pleiku.

Lúc gây tai nạn, trên chiếc xe tải còn có một lái xe khác tên Hoàng Nam (54 tuổi, trú phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi). “Công an huyện Phù Cát đã phối hợp với các đơn vị chức năng Công an tỉnh Bình Định khẩn trương điều tra, truy tìm phương tiện, người gây tai nạn. Đến 23 giờ ngày 20-5, tổ công tác của Công an huyện Phù Cát phát hiện tài xế Bùi Nghĩa Nhơn cùng chiếc xe gây tai nạn đang ở tỉnh Gia Lai. Sau khi di lý tài xế Nhơn và đưa chiếc xe gây tai nạn về huyện Phù Cát, chúng tôi sẽ xem xét, làm thủ tục khởi tố vụ án, bắt giam người gây tai nạn để điều tra”- Đại tá Nam cho biết thêm.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, rạng sáng 20-5, trong lúc đi bộ tập thể dục cách nhà khoảng 50 m, bà Lê Thị Huế (45 tuổi) và con gái Nguyễn Lê Phương Vi (15 tuổi, cùng ngụ thôn Kiều An, xã Cát Tân) bị bị một ô tô tông chết rồi bỏ chạy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm