Đặc nhiệm nổ súng bắt kẻ bắn thiếu tá công an

Chiều 31-5, Công an tỉnh Sơn La đã khống chế Hà Thanh Bình (26 tuổi, ở Mộc Châu, Sơn La) - kẻ nổ súng bắn trúng đùi thiếu tá Nguyễn Minh Tú, Phó trưởng Công an phường Quyết Thắng (TP Sơn La) chiều 30-5.

Đặc nhiệm trang bị súng, áp giáp chống đạn vây bắt nghi phạm

"Khi lẩn trốn trên rừng, Bình liên tục dùng súng bắn vào phía lực lượng công an. Khoảng 15h ngày 31-5, hắn rời khỏi rừng, đột nhập ngôi nhà 3 tầng ở phường Tô Hiệu", một lãnh đạo công an tỉnh Sơn La chia sẻ.

Theo vị này, ngôi nhà có phụ nữ và trẻ em, nhưng công an đã kịp thời sơ tán người dân. Dù được thuyết phục buông vũ khí đầu hàng, Bình vẫn ngoan cố và liên tục nổ súng về phía công an, sau đó cố thủ trên tầng 3.
Cảnh sát phải bắn chỉ thiên để uy hiếp. Hơn 30 phút sau, hàng chục cảnh sát đặc nhiệm, cơ động, hình sự được trang bị áo ráp chống đạn đã áp sát và bắt được Bình, thu khẩu súng K59 và hai viên đạn. Công an tỉnh Sơn La đã đưa Hà Thanh Bình về trụ sở lấy lời khai, củng cố hồ sơ để truy tố trước pháp luật.
Trước đó khoảng 15 giờ 30 ngày 30-5, nhà bà Bùi Ngọc Yến ở tổ 1, phường Quyết Thắng, TP Sơn La, bị kẻ gian đột nhập lấy trộm một số tài sản, tiền mặt, tổng giá trị khoảng 25 triệu đồng. Nhận tin báo, thiếu tá Nguyễn Minh Tú (Phó Trưởng công an phường) cùng nhiều công an tổ chức truy bắt. Phát hiện hai thanh niên mang theo balô có dấu hiệu nghi vấn, anh Tú yêu cầu cho kiểm tra hành chính nhưng cả hai không chấp hành.
Một trong hai người đã rút súng nhằm vào anh Tú. Né được viên đạn đầu tiên, Thiếu tá Tú lao vào quật ngã tên cầm súng nhưng bị chống trả quyết liệt và bị bắn một phát trúng đùi. Với sự giúp đỡ của người dân, Công an phường Quyết Thắng đã bắt được một thanh niên, riêng kẻ cầm súng mang theo balô bỏ chạy.
Tại hiện trường, công an thu hai vỏ đạn, một đầu đạn và một số vật chứng liên quan.
Theo vnExpress

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm