Đắk Lắk: Sập lò sấy bắp, 2 người chết, 3 người bị thương

Hiện trường lò sấy bắp bị sập, ảnh chụp chiều 24.11 - ảnh: T.N.Q
Hiện trường lò sấy bắp bị sập, ảnh chụp chiều 24.11 - ảnh: T.N.Q
Tai nạn xảy ra vào lúc 18 giờ ngày 22.11, khi hệ thống lò sấy bắp cao 30m, nặng hàng trăm tấn vừa được đưa vào vận hành thử nghiệm bất ngờ đổ sụp, đè bẹp phòng vận hành.

Hai kỹ sư đang làm việc là anh Đặng Văn Châu, 32 tuổi, chết tại chỗ; anh Vũ Xuân Doanh, 25 tuổi, chết trên đường cấp cứu; cả hai đều cùng quê ở Biên Hòa, Đồng Nai. Vụ tai nạn còn làm cho các anh Trần Quốc Việt, Nguyễn Ngọc Vinh (cùng quê ở Đồng Nai) và một người Thái Lan tên là Kom Sakm bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Được biết Nhà máy sơ chế nông sản CP Đắk Lắk vừa mới hoàn thành xây dựng, có tổng kinh phí đầu tư khoảng 3 triệu USD. Lò sấy bắp được lắp đặt theo công nghệ của Thái Lan với công suất sấy 100 tấn/giờ. Hiện cơ quan điều tra đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân.

Theo TNO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm