Đâm chết em gái người yêu vì bị ngăn cản tình cảm

Ngày 9-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Hoàng Lực (47 tuổi, ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều) về tội giết người.

Lê Hoàng Lực tại cơ quan điều tra. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Theo cơ quan điều tra, Lực và chị Cao Thị Kiều Liên (ngụ xã Trường Long, huyện Phong Điền) có quan hệ tình cảm với nhau. Tuy nhiên, Lực lại có mâu thuẫn với chị Cao Thị Tuyết Nhung (em gái chị Liên, 31 tuổi). Do đó, chị Nhung phản đối mối quan hệ giữa chị gái mình và Lực.

Tức giận vì bị em gái người yêu ngăn cản tình cảm, khoảng 1 giờ sáng 3-11, Lực dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị Nhung.

Nghe tiếng em gái kêu la, chị Liên chạy ra thì phát hiện em gái người nhiều vết đâm. Chị Liên nhờ Lực đưa em đi cấp cứu nhưng Lực từ chối. Nạn nhân sau đó tử vong do mất máu quá nhiều.

Sau khi gây án, Lực bỏ trốn khỏi địa phương, đến 5-11 thì bị bắt khi đang lẩn trốn tại huyện Kế Sách, Sóc Trăng. Tại cơ quan điều tra, Lực thừa nhận hành vi của mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm