Đâm chết người vì bị bắt quỳ xuống lạy

Ngày 27-11, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tạm giữ Lê Thanh Tuyền (29 tuổi, ngụ ấp Sông Xoài 2, xã Sông Xoài, huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu) để điều tra về hành vi giết người.

Gia đình làm lễ tang cho nạn nhân Quang.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 26-11, Lê Thanh Tuyền và anh ruột đi nhậu cùng mấy người bạn, trong đó có Trần Bá Quang (34 tuổi, ngụ gần nhà Tuyền). Sau đó cả nhóm thống nhất về quán thịt chó của mẹ Quang để tiếp tục nhậu.

Tại quán thịt chó, Quang mang mồi và gọi điện rủ thêm hai người bạn nữa tới. Quá trình ngồi nhậu, Quang liên tục chửi Tuyền nên Tuyền và anh trai bỏ về. Trên đường về, Tuyền hỏi anh trai điện thoại đâu thì cả hai mới nhớ ra trước đấy đã cho Quang mượn gọi điện cho bạn nhưng quên chưa lấy lại.

Cả hai quay lại tìm Quang để hỏi lấy lại điện thoại thì bị Quang chửi bới và đánh bằng mũ bảo hiểm.

Quang sau đó vào nhà lấy một con dao, một cây kéo (loại dùng làm cá) ra và đâm Tuyền một nhát, bắt Tuyền phải quỳ xuống lạy mới cho về. Tuyền không chịu quỳ.

Tiếp tục bị gây sự, Tuyền cầm cây kéo đi đến, Quang xông vào và bị Tuyền dùng kéo đâm mấy nhát vào người. Quang tử vong trên đường đi cấp cứu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm