Dán chữ 'cứu trợ miền Trung' trên ô tô để lừa trộm tiền cụ già

Ngày 14-11, Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết đã xác định kẻ đi trên ô tô có dán chữ “cứu trợ miền Trung” rạch túi trộm tiền, vàng của cụ Cao Thị An (83 tuổi, ngụ xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc).

Cụ An tá hoả phát hiện túi đựng tiền, vàng của mình bị kẻ gian rạch lấy sạch. Ảnh: CTV

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 4-11, bà An đi bộ về nhà thì nhóm người trên ô tô biển số 30A 18435, trước xe có dán dòng chữ “cứu trợ miền Trung” tiếp cận hỏi đường rồi mời bà lên xe đi nhận tiền hỗ trợ.

Đi được một đoạn, nhóm này cho bà An một thùng mì tôm rồi yêu cầu bà xuống xe, sau đó lái xe bỏ đi.

Một lúc sau, bà An tá hoả phát hiện túi đựng tiền, vàng của mình bị rạch. Số tiền bị mất là 6,5 triệu đồng và một chỉ vàng.

Nhận tin báo, Công an huyện Đại Lộc vào cuộc xác minh, thu thập chứng cứ. Qua đó, xác định kẻ gây ra vụ trộm là Võ Quang Luận (39 tuổi, ngụ xã Hiệp Thanh, huyện Đức Thanh, Lâm Đồng).

Chiếc ô tô do Luận thuê, sau đó tự gắn biển số khác. Ảnh: CTV

Ngày 11-11, Công an huyện Đại Lộc đã bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Luận và tạm giữ chiếc ô tô liên quan.

Công an cũng xác định, chiếc ô tô hiệu Innova nói trên mang biển số Lâm Đồng do Luận thuê ở TP Đà Lạt vào ngày 25-10. Đến ngày 2-11, Luận chạy chiếc xe này ra Đà Nẵng gặp bạn bàn chuyện làm ăn.

Sau đó, Luận tiếp tục gặp hai phụ nữ tên Vân và Gái (chưa rõ lai lịch). Vân đã đưa cho Luận biển số 30A18435 gắn vào ô tô trên rồi rủ nhau đi tìm người dân sơ hở để trộm.

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra mở rộng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm