Dân leo mái tôn ‘chia lửa’ với cảnh sát trong vụ cháy dữ dội

Khoảng 21 giờ 10-8, sau một vài tiếng nổ, lửa bất ngờ bùng lên ở công ty may mặc CS Vina số 63/3 Ấp Đồng (xã Tam Thôn 6, huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Thời điểm trên, nhân viên bảo vệ công ty đang canh gác thì bất ngờ lửa bùng phát trong khu vực sản xuất thành phẩm ngành may mặc, quần áo của công ty CS Vina.

Vụ cháy dữ dội xuất phát từ khu vực công ty CS Vina ở huyện Hóc Môn vào tối 10-8. Ảnh NT.

Lửa gặp vật liệu dễ cháy bùng lên dữ dội, sau vài phút thì lan rộng và diễn biến phức tạp. Hàng chục cảnh sát với trang thiết bị chuyên dụng được điều đến hiện trường, cô lập đâm cháy để ngăn không lan sang các công ty kế bên và khu dân cư liền kề.

Do diện tích rộng, đám cháy lan sang nhiều ngôi nhà xung quanh khiến người dân phải leo mái tôn, tự dập lửa. Ảnh NT.

Tuy nhiên, gió lớn biển lửa nhanh chóng lan rộng khiến mái tôn cùng tường đổ sập, uy hiếp nhiều nhà dân lân cận.

Công tác chữa cháy tại chỗ dường như bất lực do ngọn lửa lan rộng và diễn biến phức tạp. Cảnh sát PCCC huyện Hóc Môn cùng quận 12 phối hợp tiếp ứng, dập lửa, cứu nạn cứu hộ. Tuy nhiên, lửa lan rộng lên một diện tích khá lớn khiến những người dân xung quanh hốt hoảng di dời đồ đạc.

Vụ việc khiến cả khu vực náo loạn; nhiều người dân di dời đồ đạc, tháo chạy khỏi nhà. Ảnh NT.

Nhiều ngôi nhà lân cận bị cháy lan, người dân phải leo lên mái tôn, dùng ống bơm hút nước dập lửa trong hoảng hốt.  

Đến khuya cùng ngày, việc dập lửa vẫn tiếp tục được triển khai. Ảnh NT.

Sau hơn 2 giờ đồng hồ ngọn lửa cơ bản được khống chế. Đến rạng sáng ngày 11-8, cảnh sát vẫn tiếp tục phun nước đề phòng đám cháy bùng phát trở lại.

Thống kê sơ bộ, nhiều máy móc, nguyên vật liệu, thành phẩm ngành may mặc trên một diện tích lớn đã bị thiêu rụi.

Hiện con số thiệt hại và nguyên nhân đám cháy đang được điều tra. Ảnh NT.

Hiên nguyên nhân thiệt hại do cháy đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm