Dân nghi thanh niên lừa đảo, bắt trói giao công an

Ngày 17-3, đồn Công an Diễn Hải, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đang tiếp tục điều tra làm rõ sự nghi vấn làm giả giấy tờ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ở xóm Xuân Châu, xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu.

Thanh niên bị người dân bắt giữ sau đó giao công an.

Trước đó, khoảng 23 giờ đêm 16-3, một nam thanh niên đã đến nhà bà Lê Thị Cúc (63 tuổi, trú xóm Xuân Châu) để bàn bạc và nhận tiền chạy việc, thuê mặt bằng tại sân bay Vinh (TP Vinh, Nghệ An) cho con gái bà Cúc.

Sau khi người này nhận tiền thì người dân nghi ngờ đây là sự lừa đảo nên đã ập vào vây bắt rồi giao công an.

Thanh niên này được đưa về phòng công an xã tại UBND xã Diễn Kim để làm việc. Người này khai nhận tên là ĐCQ (29 tuổi, trú thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đã giả mạo chữ ký, giả mạo hồ sơ của sân bay Vinh để lừa chạy việc, thuê mặt bằng kinh doanh cho con gái bà Cúc.

Theo người thân của bà Cúc, Q. đã nhận 90 triệu đồng của gia đình bà.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm