Dân truy đuổi giải cứu bé trai 2 tuổi nghi bị bắt cóc

Khi người phụ nữ bị bắt giữ đưa về UBND thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An), người dân đã bao vây, đòi "xử" nghi can bắt cóc trẻ em.

Chiều 6-1, Thượng tá Tô Văn Hậu, Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn, cho biết đang tạm giữ  một người phụ nữ nghi là đối tượng bắt cóc trẻ em.

Người dân bắt người phụ nữ đưa về trụ sở UBND thị trấn Mường Xén.

Khoảng 10 giờ 30 sáng 6-1, cháu Hà Mạnh Hưng (SN 2015, ở thị trấn Mường Xén, huyện miền núi Kỳ Sơn) đứng chơi ngoài đường, trước nhà riêng. Một người phụ nữ bước xuống từ chiếc xe ô tô lao đến ôm bé Hưng rồi bỏ chạy theo hướng đến chiếc ô tô màu trắng. Một số người dân thấy sự việc trên đã hốt hoảng, đuổi theo và tri hô.

Hàng chục người dân đã đuổi theo, "giải cứu" được bé Hưng rồi bắt giữ người phụ nữ này trước khi lên xe bỏ chạy. Đối tượng ngồi trên xe ô tô kịp phóng xe chạy thoát.

Nhiều người dân quan tâm sự việc.

Người dân và công an đưa người phụ nữ về trụ sở UBND thị trấn Mường Xén để làm rõ.

Lúc này, rất đông người dân kéo đến "xem nghi can bắt cóc trẻ em". Một số người đòi "xử" người phụ nữ này.

Tại trụ sở UBND thị trấn Mường Xén, người phụ nữ này khai vòng vo, lúc khai mình tên là Thanh, lúc sau khi tên Thúy.  

Nghi phạm bị tạm giữ tại cơ quan công an.

Đến chiều nay, người này khai nhận tên là Trần Thị Thanh Thúy (28 tuổi, trú Bà Rịa-Vũng Tàu).

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm