Đang chấp hành án tội trộm cắp lại tiếp tục trộm

Chiều 24-11, Công an TP Vĩnh Long, Vĩnh Long đang tạm giữ hình sự Ca Phước Nguyên (31 tuổi, ngụ ấp Phước Lợi, xã Mong Thọ B, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyên tại cơ quan công an. Ảnh HẢI DƯƠNG

Theo đó, ngày 22-11, anh Phạm Quang Hạ (ngụ TP.HCM) thuê phòng nghỉ tại khách sạn KQ (tại phường 1, TP Vĩnh Long). Thừa lúc anh Hạ ngủ say, Nguyên đột nhập vào phòng lấy trộm 1 điện thoại iPhone 6, số tiền 2.200 USD, 10 triệu đồng tiền Việt Nam và giấy tờ tùy thân. Đến sáng hôm sau, anh Hạ phát hiện tài sản bị mất nên trình báo công an.

Tang vật công an thu giữ được tại nơi ở của Nguyên. Ảnh HẢI DƯƠNG

Qua điều tra, khoanh vùng đối tượng, lực lượng công an xác định Nguyên là đối tượng thực hiện vụ trộm và mời Nguyên về làm việc. Tại cơ quan công an, Nguyên đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Khám xét nơi ở của Nguyên, công an thu giữ thêm nhiều điện thoại di động và giấy tờ tùy thân mang tên nhiều người.

Theo công an, Nguyên có 1 tiền án về tội cướp tài sản. Đối tượng đang trong thời gian chấp hành án 3 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản nhưng được tại ngoại để chữa bệnh thì tiếp tục phạm tội.

Hiện lực lượng công an đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm