Đang tại ngoại còn đóng giả cán bộ đi lừa liên tỉnh

Thương chính là kẻ từng đóng giả cán bộ y tế đến các cửa hàng vật liệu, thiết bị vay tiền người dân trên địa bàn Hà Tĩnh rồi bỏ trốn (Pháp Luật TP HCM ngày 3-12-2013, đã đưa tin).

Cụ thể, trong năm 2013, Thương đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ lừa đảo người dân và chủ cửa hàng vật liệu xây dựng. Mỗi vụ số tiền Thương chiếm đoạt được từ 5 đến 10 triệu đồng. Ngày 25-3, TAND huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) xử phạt Thương 24 tháng tù treo. Trong thời gian thụ án tù treo trên, Thương đang nuôi con nhỏ ở Nghệ An, lại tiếp tục sang Hà Tĩnh đóng giả cán bộ lừa chiếm đoạt của Shop Oanh Thành (ở TP Hà Tĩnh) gần 6,2 triệu đồng.

Tháng 4-2014,  Cơ quan Công an TP Hà Tĩnh khởi tố bị can Thương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cho Thương tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú vì Thương đang nuôi con dưới 36 tháng.

Khi được tại ngoại, bị can Thương lại tiếp tục đi lừa đảo trót lọt 13 vụ của người dân các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, TP Vinh (Nghệ An).

Chiều 14-7, Thương đến cửa hàng tạp hóa của chị Nguyễn Thị Hằng (ở xóm Đồng Tiến, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc) xưng là cán bộ xã Phú Lộc mới nhận công tác cần mua số lượng lớn bánh kẹo, bia, nước ngọt để liên hoan.

Thương vờ quên ví rồi nói đang vội giải quyết công việc của xã còn thiếu tiền nên mượn thêm chị Hằng 4,7 triệu đồng và bảo chị chở bánh kẹo, bia, nước ngọt đến cổng UBND xã rồi Thương trả tiền luôn. Tuy nhiên, chị Hằng đến cổng UBND xã thì Thương đã ôm 4,7 triệu đồng “cao chạy, xa bay”. Sau đó, Thương đang đi lừa vụ khác với chiêu trò trên thì bị Công an huyện Thạch Hà bắt quả tang.

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm