Đánh anh họ nhập viện rồi tử vong sau trận bóng chuyền độ bia

Ngày 4-5, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Huỳnh Tấn Tới (45 tuổi, ngụ xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới) về tội cố ý gây thương tích.

Bị can Huỳnh Tấn Tới. Ảnh: QUỲNH MINH

Theo điều tra ban đầu, khoảng 10 giờ 30 ngày 12-4, Tới đến sân bóng chuyền gần nhà tổ chức tiệc nhậu với người anh họ là Huỳnh Thanh Danh và một số người bạn. Trong lúc nhậu, cả nhóm rủ nhau đánh bóng chuyền, đội nào thua sẽ chung một thùng bia.

Trong lúc chơi bóng, Tới xảy ra mâu thuẫn và chửi đồng đội của mình, Danh ngồi ở bàn nhậu nghe vậy nên bức xúc. Kết thúc trận đấu, Tới đi vào bàn ngồi thì bị Danh đánh vào mặt.

Tới đánh trả, đạp Danh nhiều cái. Danh được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương, sau đó chuyển lên BV Chợ Rẫy TP.HCM điều trị. Đến ngày 22-4 thì Danh tử vong.

Vợ chơi thể thao, chồng vào bếp
Vợ chơi thể thao, chồng vào bếp
(PL)- Khoảng 5-6 năm trở lại đây, xã thuần nông Cẩm Phong, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa nổi lên phong trào phụ nữ đánh bóng chuyền, đàn ông làm nội trợ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm