Đánh bà nội, đâm công an rồi cố thủ trong nhà

Thông tin ban đầu, tối 1-9, công an xã Cẩm Giang nhận tin báo tại ấp Cẩm Long, xã cẩm Giang, huyện Gò Dầu, Võ Thanh Hoài đánh bà nội mình là bà Nguyễn Thị Mãnh (SN 1942).

Nhận được tin báo, hai công an viên là Võ Thành Tiền và Lê Văn Hùng đã đến mời Hoài về trụ sở công an xã làm việc. Tuy nhiên, Hoài kiên quyết không chấp hành.

Chưa dừng lại, Hoài còn dùng kéo đâm đồng chí Tiền, Hùng bị thương. Sau đó, người này cầm dao cố thủ trong nhà.

Công an huyện Gò Dầu đã phối hợp cùng Cảnh sát 113 tỉnh Tây Ninh vây quanh căn nhà, khống chế Hoài. Đến chiều 2-9, Hoài đã bị bắt giữ cùng tang vật gồm 1 cây kéo và 3 con dao.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm