Đánh chết người, “đại bàng” lãnh án tù chung thân

Tổng hợp với một bản án hai năm sáu tháng tù về tội cố ý gây thương tích trước đó, Trọng phải thi hành hình phạt chung là tù chung thân.

Tháng 5-2008, Trọng có hành vi cố ý gây thương tích nên bị bắt, bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an quận Bình Thạnh. Chiều 26-5-2008, Trọng nghe một can phạm tên Đức nói chuyện với người khác. Khi Đức nói muốn dùng khăn ướt đắp lên mặt một người giam cùng buồng cho chết, Trọng chen vào hỏi sao làm thế thì Đức đáp “Nhìn mặt thấy ghét khó ưa”. Lập tức, Trọng đánh Đức đập đầu xuống sàn, làm nạn nhân chết trước khi nhập viện.

H.YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm