Đánh chết người rồi vào Nam trốn 27 năm cũng không thoát

Ngày 14-6, Phòng Cảnh sát truy nã (PC52), Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã phối hợp cơ quan chức năng ở TP.HCM, bắt Lê Đình Mai (quê xã Sơn An, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) sau 27 năm trốn lệnh truy nã về tội giết người.

Theo hồ sơ, ngày 25-2-1989, Mai lúc đó mới 20 tuổi, trên đường từ đồng lúa trở về nhà thì gặp Nguyễn Anh Châu (15 tuổi, trú xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn) và có mâu thuẫn nhau. Mai dùng đòn gánh đánh vào người Châu khiến Châu bị thương nặng được đưa đến BV cấp cứu. Hai ngày sau Châu tử vong. Sau khi gây án, Mai nhảy lên xe khách chạy vào Nam trốn. Công an huyện Hương Sơn ra lệnh truy nã Mai về tội giết người.

Thời gian qua, Mai trốn đã trốn qua rất nhiều tỉnh, thành như Đắk Lắk, Bình Phước, Vũng Tàu, Đồng Nai và TP.HCM. Mai thay tên thành Lê Văn Công, đổi dạng, làm thuê trốn truy nã. Mai bị bắt khi đã lấy vợ, sinh con và đang sinh sống bằng nghề nhập đá lạnh ở phường 13, quận Tân Bình, TP HCM.

Hiện Phòng PC52, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã dẫn giải Mai về Hà Tĩnh để tiếp tục điều tra, xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm