Đánh chết người vì không trả tiền

Ngày 27-4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương cho biết nhóm thanh niên đánh anh NTĐ (38 tuổi, quê Kiên Giang) tử vong đã đến cơ quan công an đầu thú.

Huy cùng đồng bọn ra tay đánh chết con nợ khi đi đòi tiền. Ảnh: Công an cung cấp

Nhóm thanh niên ra đầu thú gồm: Nguyễn Văn Huy (32 tuổi, HKTT tại Bình Dương), Thạch Nhựt Phong (19 tuổi, HKTT tại Kiên Giang), Nguyễn Văn Nhí (30 tuổi, HKTT tại Sóc Trăng) và Hồ Đại Sơn (25 tuổi, HKTT tại Nghệ An).

Theo điều tra ban đầu, Huy nhiều lần đòi tiền nợ nhưng anh Đ. khất lần không trả. Trưa ngày 26-4, Huy rủ Sơn, Nhí và Phong cùng đi đòi nợ với mình.

Cả nhóm tìm đến nơi ở của anh Đ. có địa chỉ tại phường An Phú (TP Thuận An).

Khi đến nơi, Sơn đứng ở ngoài cảnh giới còn Huy, Phong và Nhí lao vào đánh anh Đ. tới tấp và ép nạn nhân phải trả tiền. Khi anh Đ. hẹn đến tối sẽ trả tiền thì cả nhóm mới bỏ đi.

Thấy anh Đ. bị thương, người dân đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Hiện tại cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ bốn người trên để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm