Đánh con nợ gãy răng rồi ép viết giấy cầm xe

Chiều 6-8, Thượng tá Nguyễn Văn Tăng, Trưởng Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng), cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với Trần Mạnh Cường và Lê Minh Đức (cùng 24 tuổi, quê thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội) về tội cướp tài sản.

Cường (trái) và Đức tại cơ quan điều tra. Ảnh do công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, ông Nguyễn Thanh Ng. (44 tuổi, ngụ phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) có vay 5 triệu đồng của Công ty Bắc Nghĩa Cường có trụ sở tại Hà Nội do ông Trương Văn Sơn (ngụ Hà Nội) làm giám đốc.

Sáng 22-7, do ông Ng. chưa trả lãi và quá hạn bốn ngày nên Cường (nhân viên công ty trên) gọi điện thoại kêu ông Ng. nói chuyện và chạy xe Honda Vision đến chi nhánh của Công ty Bắc Nghĩa Cường tại xã Hòa Phước (huyện Hòa Vang) gặp Cường.

Tại đây, ông Ng. đề nghị trả tiền lãi của số tiền 5 triệu đồng đã vay nhưng Cường không đồng ý. Cường ép ông Ng. trả hết tiền gốc và tiền phạt trả lãi, tổng cộng là 8 triệu đồng.

Khi con nợ nói không có tiền, lập tức Cường tắt camera trong công ty rồi cùng Đức xông vào đánh gãy răng nạn nhân. Đánh xong, Cường ép nạn nhân viết giấy cầm xe Honda Vision 8 triệu đồng rồi thả về để mang tiền đến lấy xe. Vụ việc sau đó được trình báo công an.

Lãnh án vì đánh con nợ
Lãnh án vì đánh con nợ
(PLO)- Đến đòi nợ mà con nợ không nói gì, chủ nợ “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” khiến con nợ thương tích 34%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm