Đánh sập ổ cờ bạc trong quán cà phê

Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) đang tạm giữ tám nghi can để phục vụ cho quá trình điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Theo đó, tám người bị tạm giữ bao gồm: Từ Công Tùng, Trần Anh Đức, Nguyễn Hoàng Vinh, Phan Thế Hảo, Trương Thanh Nhật, Nguyễn Đại Lộc, Báo Phú Sang và Phạm Thế Quyền.

Trước đó vào tối 26-9, lực lượng trinh sát Công an quận Gò Vấp âm thầm bao vây ổ cá độ bóng đá và tổ chức đánh bạc tại quán cà phê Bi số 472 Dương Quảng Hàm (phường 6, quận Gò Vấp). Thời điểm các trinh sát ập vào đã phát hiện nhiều thanh niên đang tham gia cá độ bóng đá.

 
Tám nghi can bị tạm giữ tại cơ quan điều tra. Ảnh: NT

Khi thấy lực lượng công an, các con bạc nháo nhào bỏ chạy nhưng đã bị trinh sát chốt chặn, bắt giữ. Qua quá trình khai thác, sàng lọc, có tám nghi can (danh sách trên) bị tạm giữ, trong đó Từ Công Tùng (chủ quán cà phê) với vai trò cầm đầu. Tại hiện trường, công an thu giữ hai màn hình tivi Samsung 42 inch, một cuốn tập ghi tỉ lệ cá cược, một máy tính xách tay và hơn 11 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Tùng khai nhận đã đứng ra tổ chức đánh bạc từ tháng 6-2015 đến khi bị bắt. Bắt đầu hoạt động Tùng nhờ một “chiến hữu” tên là Đại (chưa rõ lai lịch) lập cho Tùng một tài khoản cá độ trên mạng để giao dịch với con bạc.

Ngoài ra Tùng còn thuê Trần Anh Đức hỗ trợ mình trong việc tổ chức đánh bạc với tiền công từ 500.000 đến 1 triệu đồng/tuần.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Gò Vấp điều tra làm rõ.

Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết vừa triệt phá ổ đá gà với quy mô lớn cùng nhiều tang vật.

Sau nhiều ngày theo dõi, trưa 27-9, các trinh sát kết hợp Công an phường Chánh Nghĩa bao vây khu đất trống ở khu 5, phường Chánh Nghĩa bắt quả tang 14 người tham gia cá cược bằng hình thức đá gà. Tang vật thu giữ tại chỗ hơn 20 triệu đồng, bốn con gà, cựa sắt, 10 điện thoại di động.

Qua điều tra, công an xác định điểm đá gà do Mai Đình Phát (tự Hoàng, ngụ phường Chánh Nghĩa) là người trực tiếp gọi điện thoại cáp kèo đá gà và làm trọng tài. Phát được hưởng 5%-10% trên tổng số tiền cá cược. Lực lượng chức năng cũng thu giữ của Phát một điện thoại di động, qua kiểm tra có tin nhắn cá cược bóng đá vào ngày 26 và 27-9 của nhiều đối tượng với số tiền 86 triệu đồng.

Nhận định đây là băng nhóm tội phạm nguy hiểm có tổ chức, sắp tới Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một tiếp tục điều tra mở rộng đối với đối tượng tham gia đá gà, cá độ đá banh.

VŨ HỘI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm