Đau lòng 4 người chết khi dựng cột viễn thông

Tối 26-10, ông Nguyễn Đình Dũng, Chủ tịch UBND xã Cẩm Hưng (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc thương tâm, bốn người tử vong khi thi công cột viễn thông.

Bốn nạn nhân tử vong nói trên đều trú thôn Hưng Dương, xã Cẩm Hưng. Trong đó, có hai nạn nhân là anh em ruột.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn bốn người tử vong.

Hiện trường cho thấy khi công nhân đang thi công đào hố dựng cột viễn thông dưới đường điện 35 kV thì bị điện giật chết. 

Có nạn nhân bị cháy sém do bị điện phóng. Lực lượng Công an huyện Cẩm Xuyên, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có mặt tại hiện trường bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Ông Nguyễn Viết Thuấn, Chủ tịch UBND xã Cẩm Lạc, cho biết thêm: Vào khoảng 16 giờ 30 chiều nay, khi ra đồng, người dân phát hiện bốn người đàn ông tử vong do điện giật. Họ bị điện giật khi đang dựng cột điện trung thế.

"Tại hiện trường, bốn người chết ở bốn vị trí khác nhau, những cột điện đang được dựng dở, có khả năng khi dựng cột mắc vào dây điện cao thế gây phóng điện" - ông nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm