Đề nghị truy tố bảy bị can nghe lén hơn 14.000 điện thoại

Các bị can là Nguyễn Việt Hùng (phó giám đốc công ty) cùng sáu nhân viên là Nguyễn Văn Tuấn, Lê Sỹ Phán, Nguyễn Ngọc Kiều, Trần Minh Ngọc, Nguyễn Thị Nga và Lê Thanh Lâm.

Theo tài liệu điều tra, ngày 13-5-2014, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Công an TP Hà Nội và Thanh tra Sở TT&TT TP Hà Nội phát hiện Công ty Việt Hồng đã tạo ra, cung cấp, cài đặt, duy trì hoạt động phần mềm mang tên Ptracker. Thông qua phần mềm này, các bị can trên đã truy cập bất hợp pháp vào điện thoại thông minh của người dùng bằng các tài khoản của khách hàng qua website Hồng Việt để nghe lén, trộm cắp thông tin.

Thời điểm phát hiện, số lượng khách hàng từng cài đặt phần mềm trên lên đến 14.000 tài khoản. Cơ quan chức năng xác nhận chỉ trong thời gian ngắn công ty này đã thu lợi bất chính gần 1 tỉ đồng.

ĐẶNG TRUNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm