Điều tra vụ bầm tím người sau khi làm việc với công an

Ngày 17-8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC44, Công an TP Hà Nội) đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc một công dân "tố" bị bầm tím người sau khi làm việc với công an.

Anh Trần Anh Doanh nhập viện với nhiều vết bầm tím trên cơ thể

Thông tin ban đầu, ông Trần Văn Dương (66 tuổi, trú tại Phúc Thọ, Hà Nội) gửi đơn trình báo vụ việc con trai ông là Trần Anh Doanh (38 tuổi) bị thương, phải nhập viện sau khi trở về từ đồn công an.

Theo ông Dương, khoảng 22 giờ 30 ngày 10-8, anh Doanh bị một số người mặc đồng phục công an xã Cổ Đông và Công an thị xã Sơn Tây nghi ngờ lấy trộm chiếc xe wave màu đỏ (không rõ của ai) nên đã đến nhà đưa đi.

Đến chiều 11-8, gia đình thấy xe taxi chở anh Doanh về và lái xe dìu anh vào nhà. Lúc này, toàn thân anh Doanh thâm tím, mặt sưng, 2 tay có vết còng. Ngay lúc đó, gia đình yêu cầu Công an xã xuống xác minh sự việc rồi đưa anh Doanh đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây.

Gia đình cho rằng cán bộ đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Sơn Tây có hành vi đánh, gây thương tích khiến anh Doanh phải đi bệnh viện điều trị nên đã làm đơn trình báo.

Nắm bắt thông tin, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo PC44 phối hợp với các phòng chức năng Công an TP Hà Nội và Công an thị xã Sơn Tây khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm