Điều tra vụ bán vé máy bay “ảo” ở Cần Thơ

Bước đầu, Thái cho biết làm đầu mối bán vé máy bay cho một đại lý ở TP.HCM và đã xuất bán vé “ảo” cho hai khách hàng. Trước đó,  hàng chục người dân đến Công an quận Bình Thủy trình báo việc mua vé máy bay của một số đại lý trước tết Nguyên đán 2014 nhưng khi đến sân bay làm thủ tục thì không có tên trong hệ thống vé đã xuất bán, liên hệ  với nơi bán và những người đã bán vé thì không liên hệ được. Theo các nạn nhân, những người bán vé máy bay “ảo” là Lý Thị Thùy Nhung,  Lý Thái Thông (chị và anh trai của Lý Thông Thái).

Ảnh: GIA TUỆ

Theo đó, người dân khi đến mua vé tại địa điểm chị em Thái bán vé máy bay ở quận Bình Thủy và quận Ninh Kiều được trao cho một tờ giấy A4 có in thông tin về khách hàng cùng mã đặt vé, chuyến bay, hãng máy bay… cùng giờ làm thủ tục để bay. Nhận tờ giấy này khách hàng phải nộp tiền ngay và được báo là đúng ngày giờ đến sân bay để làm thủ tục lên máy bay. Tuy nhiên, khi người dân cầm giấy nói trên đến sân bay Cần Thơ làm thủ tục để bay thì không có tên trong hệ thống vé đã bán hoặc đặt trước. Vụ việc được cơ quan chức năng thụ lý để làm rõ và phía đại diện Vietnam Airlines tại Cần Thơ xác định những vé máy bay nói trên là vé dỏm. Nguồn tin riêng của Pháp Luật TP.HCM cho biết số tiền người dân bị lừa do mua phải vé máy bay dỏm lên đến khoảng 100 triệu đồng.

GIA TUỆ - HƯNG LỢI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm