Điều tra vụ người phụ nữ Trung Quốc bị cướp giật ở quận 10

Ngày 3-8, Công an quận 10 cho biết đang điều tra vụ cướp giật tài sản xảy ra trước ki-ốt 10A (270 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10) ngày 1506 nhưng chưa xác định được người bị hại.
Theo đó, vào thời gian trên, một người phụ nữ Trung Quốc đã bị cướp giật tài sản cùng giấy tờ cá nhân. “Tuy nhiên, người này chỉ trình báo vội vã với công an phường rồi đi ra sân bay mà không để lại địa chỉ, thông tin” - một cán bộ điều tra nói.
Cơ quan CSĐT Công an quận 10 đề nghị người bị hại trong vụ án hoặc người biết thông tin về bị hại nêu trên đến Đội CSĐTTP về TTXH Công an quận 10 (47 Thành Thái, phường 14, quận 10) để làm rõ.
Công an quận 10 cũng tìm chủ sở hữu xe máy hiệu Nouvo biển số 59P1-153.49.
Theo xác minh, đây là chiếc xe của bà Nguyễn Thị Huệ, sinh năm 1958, thường trú 115/26 Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Tuy nhiên, bà Huệ đã bán chiếc xe này cho một người không rõ lai lịch vào năm 2012.
Vậy Cơ quan CSĐT Công an quận 10 đề nghị ai là chủ sở hữu hiện tại chiếc xe máy nêu trên đến Đội CSĐTTP về TTXH Công an quận 10 để làm rõ.
Sau 30 ngày, nếu không ai đến làm rõ, Công an Quận 10 sẽ đề xuất tịch thu sung công quỹ nhà nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm